Thời điểm mang tính bước ngoặt
Cho đến nay, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng đã tổ chức 23 kỳ Đại hội (bao gồm cả kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đang diễn ra), trong đó có 11 kỳ Đại hội diễn ra trong thời chiến, 12 kỳ Đại hội diễn ra trong thời bình.
Trong số 12 kỳ đại hội diễn ra trong thời bình, có lẽ, có 4 Đại hội diễn ra trong 3 thời điểm mang tính bước ngoặt. Đó là Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng lần thứ XI (năm 1976, năm 1977); Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (cùng diễn ra năm 1997) và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) đang diễn ra.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XI gồm 2 vòng, vòng 1 diễn ra từ ngày 12 đến 18-11-1976 và vòng 2 diễn ra từ ngày 25-4 đến 2-5-1977. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng lần thứ XI (vòng 2) được tiến hành tại Đà Nẵng. Đây là Đại hội đầu tiên trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tổng kết quá trình lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Nam - Đà Nẵng và 2 năm khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân, đồng thời đề ra nhiệm vụ đẩy mạnh hàn gắn vết thương chiến tranh, xây dựng lại quê hương.
Có thể nói, Đại hội XI là Đại hội của thời kỳ hậu chiến, mà ở đó còn ngổn ngang hậu quả chiến tranh, thù trong giặc ngoài còn đầy rẫy, đòi hỏi những quyết sách lớn lao khởi động tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa sau hàng chục năm chiến tranh khốc liệt.
Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII (cùng năm 1997) diễn ra trong bối cảnh tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng chia tách thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương. Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII và Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII năm 1997 mở ra chương mới cho mỗi địa phương sau nhiều năm gắn bó chung lưng đấu cật. Cũng từ đây, Đà Nẵng và Quảng Nam xây dựng, phát triển theo đường lối chỉ đạo của mỗi địa phương.
Sau Đại hội lần thứ XVII năm 1997, cả tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đều đạt được những thành tựu to lớn trên tất cả các lĩnh vực xây dựng Đảng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh… Cả Đảng bộ tỉnh Quảng Nam và Đảng bộ thành phố Đà Nẵng không ngừng lớn mạnh. Tỉnh Quảng Nam và từ một tỉnh cơ bản thuần nông đã trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, thương mại, dịch vụ hàng đầu miền Trung – Tây Nguyên; thành phố Đà Nẵng, từ chỗ một thành phố cấp huyện với ngân sách vô cùng hạn hẹp (có thông tin thời điểm năm 1997 nói rằng, ngân sách thành phố Đà Nẵng chưa bằng một công ty môi trường đô thị) đã đạt chuẩn đô thị loại 1 vào năm 2003 và trở thành một trong những đô thị hàng đầu đất nước và khu vực, có năng lực cạnh tranh cao tại Đông Nam Á.
Cũng cần nói thêm rằng, trong suốt quá trình 28 năm chia tách, từ ngày 1-1-1997 đến ngày 1-7-2025, cán bộ, đảng viên, nhân dân tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng vẫn âm ỉ tâm niệm “tuy hai mà một”, như một sợi dây vô hình gắn kết bền chặt, hai địa phương là cấp hành chính độc lập nhưng vẫn là liên kết chặt chẽ theo hàng loạt cơ chế khác nhau.
Và nay, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) diễn ra khi hai địa phương “về lại mái nhà xưa” với quy mô diện tích hơn 11.867km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người; khi cả nước thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, “sắp xếp lại giang sơn” và khởi đầu “kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”…; có thể nói, là thời điểm mang tính bước ngoặt của cả tiến trình xây dựng, phát triển trong nhiều năm sắp tới, của cả thế hệ hôm nay và các thế hệ mai sau.
Điều đó cũng có nghĩa là, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 – 2030) có sứ mệnh hết sức lớn lao, trong đó có những vấn đề nguyên tắc, chẳng hạn như văn kiện Đại hội không chỉ vạch ra đường hướng xây dựng, phát triển thành phố Đà Nẵng trong giới hạn nhiệm kỳ mà còn định hình tương lai trong nhiều thập niên; nhân sự Đại hội thực sự là những nhân tố “vừa hồng vừa chuyên” sẵn sàng và đủ sức đảm đương trách nhiệm lớn lao của Đảng và nhân dân giao phó, đáp ứng kỳ vọng của cán bộ, đảng viên, nhân dân thành phố.
Tất cả những điều đó chính là sứ mệnh đáng tự hào đồng thời là trách nhiệm nặng nề đặt lên vai những đồng chí đại biểu tham dự Đại hội, những nhân tố tinh hoa của thành phố Đà Nẵng được Đảng và nhân dân lựa chọn.
NGUYỄN LÊ






